Ủy Ban Giáo Dân Giáo Tỉnh Huế Thăm Hội Dòng Nữ Vương Hoà Bình


ỦY BAN GIÁO DÂN GIÁO TỈNH HUẾ 
THĂM HỘI DÒNG NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH

 
Nhân dịp Ủy ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế họp mặt định kỳ năm 2022 tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Dòng Nữ Vương Hoà Bình được hân hạnh đón tiếp đoàn đến thăm Hội dòng vào chiều ngày 19.5.2022.

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc HĐGMVN làm Trưởng đoàn. Cha Giuse Nguyễn Ý Định, Phó Chủ tịch; Cha Antôn Hà Văn Minh, thư ký và 47 tham dự viên bao gồm các linh mục phụ trách các Ban Giáo Dân 6 Giáo phận, các biểu đại diện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các Hội đoàn đến từ 6 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Nha Trang và Huế đã đến viếng thăm dòng.

 
Buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 17g30. Chị em Hội dòng tụ họp chào đón Đức Cha Chủ tịch, quý Cha và quý khách tại phòng khách trong tiếng nhạc chiêng Tây Nguyên; ngay sau đó đoàn tiến vào viếng Nhà Nguyện, cầu nguyện cho chị em Hội dòng với kinh lạy Cha.

Tiếp đến, đoàn tham quan phòng Truyền thống, nơi ghi dấu bối cảnh Khai sinh của Dòng: Hội dòng hôm qua tại Kontum và Hội dòng hôm nay tại Ban Mê Thuột, với những hoạt động đặc trưng Hội dòng đang phục vụ. Sau đó đoàn trở về Hội Trường.

Tại đây, có nghi thức đón khách Tây Nguyên với nhạc cồng chiêng mời hội tụ - chào khách, do chính các em Sắc tộc Êđê biểu diễn.

 

 
Chương trình được tiếp nối với hợp ca Hòa Bình Trên Tây Nguyên hòa theo nhạc cụ như cồng chiêng, trống, đàn đá, đàn T’Rưng, chiêng trống mang âm điệu Tây Nguyên giới thiệu ‘trời Đăklăk xanh màu hy vọng, cà phê thơm hương bay đi mọi miền’; bản hợp ca kết thúc hòa theo lời chào mừng của Chị Tổng Phụ trách.
 

Tiếp đến, các thiếu nữ trong sắc phục Êđê với vũ điệu Tây Nguyên vòng quanh cây Nêu, rồi khéo léo tuôn nguồn nước ngọt đổ vào ché rượu cần. Đức Cha Chủ tịch và Chị Tổng phụ trách khai rượu; rồi từng người lên thưởng thức, và không quên chụp ảnh lưu niệm uống rượu cần. Trong lúc đó, hòa tấu cồng chiêng vang lên trình diễn các tiết mục - Vui hội ngày về - Xôn xao mênh mang Tây nguyên - Hoàng Hôn trên Cao Nguyên.
 

 
Sau chầu rượu khai tiệc, Đức Cha Chủ tịch làm dấu thánh hóa bữa ăn. Mọi người vui vẻ thương thức bữa cơm tối buffet tự chọn, có các món ăn đặc trưng, đậm bản sắc núi rừng Ban Mê.
 

 
Sau bữa tối huynh đệ, tiếp tục giao lưu ca hát, còn thương nhau thì về Ban Mê Thuột…
Cha GB Nguyễn Minh Tâm, trưởng ban Mục Vụ Giáo Dân GP. Ban Mê Thuột đại diện đoàn, với tư cách chủ nhà đăng cai, Cha bày tỏ tâm tình cảm ơn Chị Tổng Phụ trách và chị em Hội dòng. Cha đã quy tụ mọi người thành vòng tròn nắm tay nhau, xiết chặt tình thân, nối vòng tay lớn…

 

 
Buổi gặp gỡ huynh đệ kết thúc với lời kinh đêm dâng về Mẹ Tây Nguyên. Các em Tập Sinh dâng thánh vũ – Suối Nguồn Hồng Ân và mọi người tiến dâng Mẹ nến sáng cùng với thánh Ca Đây Tháng Hoa… Trước khi Ban Phép Lành bế mạc, Đức Cha Chủ tịch cảm ơn Hội dòng đã đón tiếp đoàn cách nồng hậu, gần gũi thân thương.
 

 

 
Chị Tổng Phụ Trách dâng tâm tình cảm ơn Đức Cha, quý Cha và quý chức trong Ủy Ban Giáo Dân Giáo tỉnh Huế đã đến thăm Dòng và khích lệ chị em hăng say lên đường tiếp bước Mẹ Maria vội vã lên miền rừng núi… Chị cầu chúc cho những sinh hoạt của Ban luôn mang lại những kết quả tốt đẹp cho Giáo tỉnh và các giáo phận. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ Đức Cha, quý Cha và quý vị bình an, sức khoẻ và nhiệt tâm trong sứ vụ Chúa trao.
 

 
Dù trời mưa, nhưng lòng mỗi người dường như ấm lại vì dạt dào niềm vui toại nguyện, đong dầy kỷ niệm một chuyến đi Ban Mê.

Truyền Thông Nữ Vương Hòa Bình