Mừng Lễ Bổn Mạng Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng


DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH GP. BAN MÊ THUỘT
MỪNG LỄ BỔN MẠNG CHỊ TỔNG PHỤ TRÁCH HỘI DÒNG

Tiểu sử Thánh Catarina 

Catarina sinh ngày 25-7-1347 tại thành Siena nước Ý; Thánh nữ là con thứ 24 trong gia đình 25 anh chị em. 

Cartarina đã trải qua tuổi thơ ấu thật dễ thương; tính tình vui vẻ khác hẳn với các anh chị. Ở tuổi thanh xuân, chị đã say mê cầu nguyện, và khát khao dâng mình cho Thiên Chúa. Thế nhưng thân phụ lại muốn Chị lập gia đình và tìm mọi cách để bắt Chị phải làm mọi việc trong nhà. Sau cùng, vì thấy không thể lay chuyển ý định của con nên thân phụ đã để Catarina sống theo Thánh ý Chúa.

Năm 17 tuổi, thánh nữ chính thức nhận áo dòng Ba Đaminh.Tuổi xuân 20, Catarina có cuộc thành hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu, qua bàn tay Đức Mẹ, nhận chiếc nhẫn linh thiêng trên tay mình và chỉ mình Chị được nhìn thấy. Từ đây, Catarina bước ra cuộc sống và phục vụ mọi người chung quanh, nhất là những người bệnh tật già yếu, người nghèo khổ và các tù nhân.

 

Ngày 01.04.1375: Catarina được Chúa in năm dấu Thánh cách kín nhiệm tại nhà thờ Thánh Cơrítxtin ở Pidơ.

Là một thiếu nữ vốn yếu đuối và ít học, nhưng Thánh nữ đã giữ một vai trò lớn lao trong lịch sử, mang lại an bình cho Giáo hội.
Ngày 13.9.1376, sau nhiều lần vất vả và hy sinh, Catarina đã thành công trong việc thuyết phục và đấu tranh cho đức Giáo Hoàng Gregorio bỏ Avignon trở về Tòa Thánh Phêrô ở Roma, nơi Thiên Chúa đã dùng làm trung tâm Giáo Hội.

Ngày 04.04.1377, Catarina lập tu viện Nữ Vương các Thiên Thần.
Ngày 28.11.1378, được Đức Giáo Hoàng Urbano VI triệu về Roma để giúp việc Tòa Thánh. Tại đây, Chị được mời ra chiến đấu cho Giáo Hội tại Florencia và được sai đến để hòa giải giữa Đức Thánh Cha và thành Florencia. Cũng trong năm này, Catarina can thiệp vụ Giáo Hoàng giả Clemente VII và sau đó là tích cực biện hộ cho Đức Thánh Cha Urbano VI. 

Đặc biệt, trong 2 năm cuối đời (1377-1378), Thánh nữ đã viết cuốn sách rất thời danh trong Giáo hội, nhan đề là “Đối thoại về Chúa quan phòng”. Một tác phẩm được nhìn nhận là của Thiên Chúa Cha, mà một thiếu nữ không biết viết đã đối thoại và đọc lại cho thư ký viết, trong những giờ cầu nguyện xuất thần. Bên cạnh đó, thánh nhân còn để lại 381 bức thư là một kho tàng lớn lao trong các tác phẩm thiêng liêng.

Sau những năm tháng làm việc không ngơi nghỉ vì lòng yêu mến Chúa và Giáo hội, chị đã ngã bệnh và hầu như bất toại cho đến khi từ trần. Chị Catarina đã trải qua cơn hấp hối nhiệm mầu kéo dài gần ba tháng tại Rôma, chị qua đời vào Chúa nhật ngày 29-04-1380, lúc mới tròn 33 tuổi.

Ngày 29-06-1461, Đức Piô II phong thánh cho chị Catarina Siena.

Ngày 13-04-1866, Đức Piô IX đặt Chị làm bổn mạng của Roma. 

Ngày 18-06-1939, Đức Piô XII tôn phong Chị làm bổn mạng nước Ý cùng với thánh Phanxicô.

Ngày 04-10-1970, Đức Phaolô VI tặng tước hiệu “Tiến sĩ Giáo hội” cho chị Catarina, với biệt hiệu “Tiến sĩ Tình yêu”.

Ngày 01-10-1999, Đức Gioan Phaolô II ban tự sắc tôn vinh Catarina cùng với thánh Brigita và thánh Têrêxa Bênêdicta Thánh Giá làm Đấng Bảo Trợ của Châu Âu.

Thánh Catarina thành Siena (1347–1380, là một trong 3 Thánh nữ hiếm hoi mang danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh ( Hai vị thánh khác là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873– 1897) và Thánh Têrêsa thành Avila (1515– 1582).

 


Sr. M. Anna Cao Thị Xuân