Cáo Phó Nữ Tu Blandine Marie Nguyễn Thị Thanh, SPC


CÁO PHÓ

Trong Niềm Tin vào Đấng Phục Sinh,
Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng
Thành Kính Báo Tin :



Nữ tu Blandine Marie
NGUYỄN THỊ THANH, Phanxica


đã được Chúa gọi về lúc 21g 00’, ngày 28/02/2021.
Hưởng Thọ 97 tuổi, Tu Dòng 74 năm.


Giờ cầu nguyện của Tỉnh Dòng cho Sr. Blandine Marie :
16g30’, ngày 01/03/2021
Nghi thức Tẩm Liệm : 17g00’, ngày 01/03/2021
Di Quan : 05g00’, ngày 03/03/2021

Thánh Lễ An Táng : 05g30’, ngày 03/ 03/2021
Tại Nguyện đường Cộng đoàn Hưu Dưỡng
123 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.

An Táng tại Nghĩa Trang Tỉnh Dòng (Hòa Sơn, Đà Nẵng)

 
TIỂU SỬ
Nữ tu Blandine Marie NGUYỄN THỊ THANH, Phanxica
Sinh ngày 23. 12. 1924, tại Qui Nhơn

- Được nhận vào Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres : ngày 25. 01. 1946
- Lãnh Tu Phục : ngày 30. 06. 1947
- Tuyên khấn lần đầu : ngày 08. 09. 1949
- Tuyên khấn vĩnh viễn : ngày 08. 09. 1954

1949-1952 : Dạy đàn tại Jeanne d’Arc Huế
1952-1967 : Dạy đàn tại Thánh Tâm Đà Nẵng
1967-1990 : Huấn Luyện Dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuột
1990-1996 : Phụ Trách Cộng Đoàn Chi Lăng.
1996-1998 : Coi Nội Trú tại Cộng 118 Phan ChuTrinh -Ban Mê Thuột
1998-2015 : Phục vụ tại Cộng Đoàn Thiên Mẫu.
2015-2021: Nghỉ hưu tại Cộng Đoàn Hưu Dưỡng cho đến ngày Chúa gọi về

Sau 74 năm Tu Dòng chị Blandine Marie đã giã từ trần thế và ra đi trong bình an. Khi vừa khấn ra năm 1949 chị đã được sai đi dạy đàn tại Jean d’Arc Huế và tại Thánh Tâm Đà Nẵng, chị là một con người có tâm hồn nghệ sĩ nên luôn vui tươi với nụ cười trên môi. Chị được Bề Trên sai đi giúp huấn luyện Dòng Nữ Vương Hòa Bình tại Ban Mê Thuột suốt thời gian 23 năm với một tâm hồn cầu nguyện, chị đã giúp Hội Dòng này vươn lên và vượt qua thời gian giải phóng đất nước. Sau thời gian này chị về làm Phụ trách Cộng Đoàn Chi Lăng Ban Mê Thuột rồi coi nội trú tại Cộng Đoàn Phan Chu Trinh. Khi tuổi đã cao chị về phục vụ tại Cộng Đoàn Thiên Mẫu cho đến năm 2015 thì chị về nghỉ hưu tại Cộng Đoàn Hưu Dưỡng. Những năm tháng ở đây chị em luôn nhìn thấy nụ cười và niềm vui trên khuôn mặt. Đặc biệt là thường thấy chị có mặt trong nguyện đường để cầu nguyện và trầm ngâm trước Thánh Thể.

Vào lúc 21giờ00’ ngày 28.02.2021 chị nhẹ nhàng nghe tiếng Chúa gọi để về với Ngài trong bình an trước sự ngỡ ngàng của chị em.

Nguồn: 
https://www.giaophandanang.org/

 
Nữ tu Blandine Marie Nguyễn Thị Thanh (Bà nhất Blandine) Tỉnh Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.

Người Chị đáng kính đã dành những tháng năm dài đời mình với 23 năm trong công tác đào tạo huấn luyện Tập Sinh, trong 9 năm Bề trên Cả của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, từ 15.10.1967 đến 18.2. 1990.

Kính xin Quý Chị hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Blandine Marie được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

 

VPHD - MRP