Số tín hữu Đức rời bỏ Giáo hội tăng kỷ lục trong năm 2021



 
Theo thống kê do Hội đồng Giám mục Đức công bố vào ngày 27/6/2022, trong năm 2021, có 359.338 tín hữu chính thức rời bỏ Giáo hội Công giáo, vượt qua con số kỷ lục 272.771 người rời bỏ Giáo hội vào năm 2019.

Vào năm 2020, số người Đức rời bỏ Giáo hội là 221.390. Đây là những số thống kê được Hội đồng Giám mục Đức thu thập từ 27 giáo phận toàn quốc.

Thống kê cũng cho biết có 1.645 người gia nhập Giáo hội và 4.116 người trở lại với Giáo hội. Như thế, tổng số tín hữu Công giáo Đức hiện nay khoảng hơn 21,6 triệu người, chiếm 26% dân số.

Theo thống kê, số linh mục tại Đức cũng giảm từ 12.565 vị trong năm 2020 xuống còn 10.313 vị. Trong năm 2021, Giáo hội Đức chỉ có 62 tân linh mục, trong đó có 48 vị thuộc các giáo phận, còn 14 vị khác thuộc các dòng tu.

Thông cáo của Hội đồng giám mục Đức cũng cho biết số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật giảm xuống 4,3%; trong năm 2020 là 5,9%. Trong khi đó số người lãnh nhận các bí tích khác gia tăng: bí tích hôn phối là 20.140, so với 11.018 trong năm 2020; bí tích rửa tội là 141.992 so với 104.610; và rước lễ lần đầu là 156.574 so với 139.752.

Bình luận của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức

Bình luận về số liệu thống kê được công bố, Đức cha Georg Bätzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng đây là những con số ấn tượng cho thấy cuộc khủng hoảng sâu sắc mà Giáo hội Công giáo Đức chúng ta đang gặp phải. Ngài nói: “Không có gì để tô điểm; mặc dù việc lãnh nhận các bí tích đang gia tăng, tôi vô cùng sốc trước số lượng người rời bỏ Giáo hội vô cùng cao."

Ngài giải thích thêm rằng số người rời bỏ Giáo hội không chỉ là những người từ lâu đã không còn tiếp xúc với giáo xứ của họ. Nhưng số người rời bỏ cũng gia tăng giữa những người trước đó rất tham gia vào Giáo hội. (SIR 27/06/2022)


Hồng Thủy - Vatican News