Đức Thánh cha bị cảm cúm



 
Đức Thánh cha Phanxicô đã có triệu chứng bị cảm từ hôm thứ Tư, ngày 22 tháng Hai vừa qua, trong buổi Tiếp kiến chung và thánh Lễ Tro tại Đền thờ Santa Sabina. Ngài bị ho nên chương trình phải rút ngắn lại.

Theo báo chí, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh cha thay đổi trong một thời gian. Cách đây khoảng một năm, ngài bị đau đầu gối, và trong phần lớn các hoạt động ngài đều ngồi xe lăn. Ngoài ra, hồi tháng Giêng năm nay, người ta được biết bệnh đường ruột của ngài đã trở lại. Hồi tháng Bảy năm 2021, Đức Thánh cha đã chịu phẫu thuật cắt bỏ một khúc ruột già 30 centimet. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ngài nói: “Tôi có thể chết ngày mai, nhưng tất cả tình trạng đều kiểm soát được. Tôi có sức khỏe tốt”. Ở tuổi 86 như Đức Thánh cha, tình trạng sức khỏe hiện nay của ngài được coi là “bình thường”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA