Các Đức Giám mục Philippines cảnh báo về “đại dịch cá cược chọi gà”



 
Đức Giám mục Jose Colin Bagaforo của Giáo phận Kidapawan ngày 04/8 đã bày tỏ lo ngại khi trào lưu chọi gà với mục đích cá cược kiếm tiền có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ.

Chọi gà là một trò tiêu khiển cực kỳ phổ biến tại Philippines. Chọi gà cũng có truyền thống lâu đời tại quốc gia này. Nhưng đằng sau một thú vui giải trí là cả một ngành công nghiệp. Người tham gia thường cược những số tiền rất lớn vào các trận chiến giữa những con gà trống.

Đức cha Bagaforo nói: “Nhiều người nghèo và thiếu cơ hội việc làm, thay vì đi tìm việc, họ đi đánh bạc vì nghĩ rằng có thể kiếm tiền nhanh chóng từ cách này. Đây là vấn đề đáng báo động và cần được giải quyết ngay lập tức”.

Đức Giám mục Bagaforo cho biết những người nghèo đã trở thành nạn nhân của các tổ chức cờ bạc, sau khi bị lôi kéo bởi những câu chuyện hấp dẫn về những người thắng vài nghìn peso.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng giới trẻ sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc nếu không nhanh chóng hành động. Vị Giám mục nói rằng các quan chức chính phủ và Giáo hội nên làm việc cùng nhau vì lợi ích của giới trẻ.

Nguồn: https://www.tonggiaophanhanoi.org/