Ơn Gọi Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình - Gp. Ban Mê Thuột



Với ân ban của Chúa Thánh Thần, Đức Cha Paul Léon Seitz, Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Kontum, đã khai sinh Dòng trên miền đất truyền giáo cao nguyên Kotum. Rồi sau đó, trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, Đức Cha đã chuyển Dòng về Ban Mê Thuột giữa miền đất Tây Nguyên trù phú gồm nhiều sắc dân. Vào ngày 31.05.1969, sau khi được phép Tòa Thánh theo văn thư số 2248/69, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Ban Mê Thuột, đã chính thức thiết lập Dòng tại Ban Mê Thuột với danh xưng “Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình”, thường gọi tắt là “Dòng Nữ Vương Hoà Bình”.