Tìm Hiểu Lịch Sử - Văn Hóa Các Dân Tộc Ít Người Tây Nguyên

Nhằm nâng cao kiến thức và sự hiểu biết trong sứ vụ, ngày 03.10.2025, Dòng đã mời thầy Mai Minh Nhật – Giảng sư Đại học Đà Lạt đến chia sẻ chuyên đề “Tìm hiểu lịch sử – văn hóa các dân tộc ít người Tây Nguyên” tại hội trường Dòng.
Nội dung chuyên đề gồm 5 điểm chính:
1. Khái quát về các dân tộc thiểu số Việt Nam và sự đa dạng văn hóa.
2. Bản sắc riêng của các tộc người Tây Nguyên trong ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội.
3. Vai trò của các dân tộc trong bảo tồn môi trường và di sản văn hóa.
4. Nét đặc trưng văn hóa: nhà rông, nhà dài, cồng chiêng, sử thi, múa xoang, thổ cẩm, nghề thủ công.
5. Quá trình phát triển: từ đời sống buôn làng truyền thống đến hội nhập xã hội hiện đại, với nhu cầu được nâng đỡ về giáo dục, đức tin và văn hóa.
Bài chia sẻ của thầy đã giúp chị em hiểu rõ hơn về lịch sử – văn hóa phong phú của các dân tộc ít người Tây Nguyên, là đối tượng ưu tiên phục vụ theo đặc sủng của Dòng: “Ưu tiên cho anh em dân tộc ít người” (HP 2). Kiến thức được học không chỉ mở rộng tầm nhìn, mà còn khích lệ chị em thêm trân trọng giá trị tinh thần – văn hóa của anh em đồng bào. Đây là hành trang quý báu để chị em thi hành sứ vụ trong sự gần gũi, tôn trọng và cảm thông, làm cho việc Loan Báo Tin Mừng trở nên sống động hơn trong bối cảnh hội nhập văn hóa.
Lời nhắn nhủ của cha Jacques Dournes, vị Thừa sai Paris thế kỷ XVII, như một gợi hứng đặc biệt cho chị em hôm nay: “Thông thường người ta phải hiểu rồi mới yêu, còn đối với người Tây Nguyên thì phải yêu rồi mới hiểu.” Ước gì từ sự cảm nghiệm này, nhiệt huyết truyền giáo nơi chị em ngày càng được khơi lên và cháy bỏng hơn, để sống trọn vẹn sứ vụ của người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình.
Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
