Ngày Truyền Thống Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 2026 - Đào Tạo Người Môn Đệ Thừa Sai

Ngày Truyền Thống cũng là dịp để toàn thể chị em cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình và Thánh Cả Giuse, đồng thời tri ân hai Đức Cha Sáng Lập và Thiết Lập cùng các thế hệ quý chị đi trước đã dày công vun đắp, gìn giữ và phát triển gia sản thiêng liêng của Hội Dòng. Đây cũng là cơ hội để mỗi chị em làm mới lòng trung thành với đặc sủng và linh đạo của Hội Dòng, củng cố tình hiệp nhất huynh đệ và cùng nhau tiếp bước trên hành trình xây dựng hòa bình.

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 07.6.2026, chương trình được khai mạc trong bầu khí vui tươi và thân tình với lời chào đón của Chị Tổng Phụ trách cùng vũ điệu “Bước Đi Cùng Ngài” do các em Thanh tuyển trình diễn. Sau phút thánh hóa và tưởng nhớ hai Đức Cha Sáng Lập – Thiết Lập, cộng đoàn cùng lắng nghe lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), như định hướng xuyên suốt cho mọi hoạt động của Ngày Truyền Thống năm nay.



Mở đầu chương trình là phần trình chiếu “Điểm lại sinh hoạt Hội Dòng trong năm qua”, giúp chị em nhìn lại những bước đường đã đi qua và cảm nhận rõ hơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đang âm thầm dẫn dắt Hội Dòng trong từng biến cố.
Tiếp nối chương trình, chị TCV Maria Fiat Nguyễn Thị Liễu đã chia sẻ đề tài về phương pháp đào tạo của Đấng Sáng Lập với chủ đề: “Đào tạo qua thử thách”. Qua những dẫn chứng thực tế từ cuộc đời và sứ vụ của ngài, chị nhấn mạnh rằng thử thách không nhằm làm nản lòng con người nhưng giúp họ bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện bản lĩnh, hình thành nhân cách và chuẩn bị cho sứ mạng lâu dài. Đấng Sáng Lập xác tín rằng truyền giáo trước hết là vấn đề nhân cách hơn là tài năng; bởi một người có thể giỏi giang nhưng nếu thiếu trung thực, trách nhiệm và khả năng làm chủ bản thân thì khó có thể trở thành chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Sau phần trình bày, chị em đại diện các thế hệ đã cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ và những bài học quý giá được lưu truyền từ các Đức Cha Sáng Lập – Thiết Lập. Đó là tinh thần vượt khó trước thử thách, đời sống nghèo khó và yêu thương người nghèo, lòng nhiệt thành dấn thân đến những vùng ngoại biên, sự tín thác vào tình thương Chúa và lòng can đảm trước những khó khăn của sứ mạng.





Buổi chiều khép lại để nhường chỗ cho giờ Kinh Chiều và Chầu Thánh Thể.



Sau bữa cơm tối, toàn thể Hội Dòng bước vào giờ canh thức với chủ đề: “Tưởng nhớ và Tri ân Đấng Sáng Lập – Đấng Thiết Lập”. Những hình ảnh, tư liệu và lời chia sẻ chân thành đã đưa chị em trở về với những ngày đầu hình thành Hội Dòng, cảm nhận sâu sắc hơn tình cha và tâm huyết của các ngài dành cho đoàn con. Bầu khí lắng đọng của giờ canh thức đã để lại nhiều cảm xúc, khơi lên nơi mỗi người lòng biết ơn và quyết tâm tiếp nối di sản thiêng liêng mà các ngài đã để lại.


Sáng ngày 08.6.2026, Hội Dòng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho hai Đức Cha Sáng Lập – Thiết Lập và cho công cuộc truyền giáo của Hội Dòng.



Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Quang Diệu – Chưởng ấn Giáo phận đã chúc mừng Hội Dòng vì vẫn duy trì được truyền thống tốt đẹp này, đồng thời nhắc nhớ rằng mỗi người được Chúa sai đi như các Tông đồ năm xưa. Muốn sinh nhiều hoa trái, người môn đệ cần không ngừng đổi mới bản thân, bước ra khỏi những giới hạn của chính mình và can đảm lên đường theo tiếng gọi của Chúa. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn luôn cậy trông vào sự đồng hành của Đức Maria để có được bình an, niềm vui và sức mạnh trên hành trình sứ vụ.

Tiếp đó là chương trình hội thi với chủ đề “Theo Dấu Chân Cha”. Qua phần thi Rung Chuông Vàng và các tiết mục sân khấu hóa, chị em đã cùng nhau ôn lại những nhân đức, phương châm sống và những bài học quý giá từ các Đức Cha Sáng Lập – Thiết Lập. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng nhưng đều hướng người xem đến những giá trị cốt lõi của đời sống thánh hiến: niềm vui ơn gọi, tinh thần hiệp nhất, sự cảm thông giữa các thế hệ, đời sống huynh đệ và lòng trung thành với lời khấn.





Điểm nhấn của Ngày Truyền Thống là phần chia sẻ của Chị Tổng Phụ trách trước khi công bố danh sách thuyên chuyển niên khóa 2026–2027. Chị mời gọi toàn thể Hội Dòng tiếp tục xây dựng nền văn hóa hòa bình bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Mỗi chị em được mời gọi trở thành người gieo bình an, sống chứng tá qua đời sống tu trì, qua nụ cười thân thiện, lời nói chân thành và thái độ tôn trọng nhau. Chị cũng khuyến khích mỗi cộng đoàn và mỗi cá nhân tạo cho mình một “điểm hẹn hòa bình” với Chúa và với nhau như một quyết tâm thiêng liêng trong năm mới.


Khép lại Ngày Truyền Thống 2026, mỗi chị em mang theo những tâm tình tri ân, những bài học quý giá từ gương sáng của các Đức Cha Sáng Lập và Thiết Lập, cùng quyết tâm sống tinh thần người môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.


Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tuyển chọn và dẫn dắt Hội Dòng qua bao chặng đường lịch sử, tiếp tục đồng hành và hoàn tất nơi Hội Dòng chương trình yêu thương của Ngài. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, xin cho mỗi chị em luôn trung thành với đặc sủng đã lãnh nhận, không ngừng vun đắp tình hiệp nhất, gieo rắc bình an và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng nhân loại hôm nay.
Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình