Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Lần II - Chủ Đề: Bước Theo Thầy Giêsu

BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình
13/07/2025
395
“ƠN GỌI” là món quà quý giá Thiên Chúa ban tặng cho từng người. Trong sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơng gọi 2025, Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ: chúng ta “những thành viên trưởng thành của Giáo hội, đặc biệt là các mục tử, được khuyến khích chào đón, phân định và đồng hành với hành trình ơn gọi của các thế hệ mới”; giúp họ trở thành những chứng nhân của niềm vui và hy vọng.



Ý thức sự cần thiết của việc gieo trồng và chăm sóc ơn gọi, Thanh Tuyển viện Hội Dòng đã tổ chức khoá Tìm hiểu Ơn gọi lần thứ hai từ ngày 10.7 đến 13.7.2025, tại khuôn viên Thanh Tuyển viện Nữ Vương Hòa Bình. Khóa ơn gọi này chỉ dành cho cho các em tốt nghiệp PTTH trở lên, nên số hiện diện gồm 36 em đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận.





Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay từ những phút đầu tiên các em đã biểu hiện một tinh thần thích nghi với sinh hoạt mới về thời biểu; đặc biệt các em vui vẻ tìm đến với người bạn mới, gom lại tất cả những phương tiện giải trí như điện thoại và những dụng cụ trang điểm không cần thiết, để tập trung cho ngày sinh hoạt được hiệu quả hơn.


Khóa tìm hiểu được bắt đầu từ lúc 10g00 ngày 10.7.2025, dưới sự điều hành của soeur Đặc trách Thanh Tuyển Têrêxa Trần Thị Kim Hứa, với sự cộng tác của các soeurs trong Ban Điều hành và một số em thanh tuyển đang nghỉ hè lên để phục vụ. Dưới ánh nắng mùa hè rực sáng và bầu nhiệt huyết dâng cao đã tạo nên một bức tranh nồng cháy của những người lữ hành tràn đầy hy vọng.



Khóa Tìm hiểu có tiến trình với nội dung trong 3 ngày


1/ Sau những sinh hoạt khởi đầu, các em chào đón Chị Tổng Phụ trách với những tâm tình chia sẻ gởi đến các em như sau:


Chị cám ơn các em đã dành những ngày nghỉ hè quý báu để đến tìm hiểu ơn gọi Dòng NVHB. Chị chắc chắn rằng khi đặt chân đến đây, mỗi em đều mang theo một ước mơ ĐẾN VÀ Ở LẠI với các sơ trong nhà Thanh tuyển NVHB, nơi khơi mào ơn gọi cho các em.


Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa trong các em để biết Chúa muốn điều gì nơi các em. Hãy tìm hiểu để bước theo Chúa sát sao hơn.


Chị chúc cho các em các ngày sinh hoạt ở nhà Thanh tuyển thật vui vẻ và bình an. Sống hết mình với Chúa và với chị em để cùng nhau trở nên sứ giả bình an, niềm vui hy vọng cho thế giới hôm nay.


Lúc 17g30, trước khi dùng cơm tối, là giây phút thánh thiêng trước Chúa Giêsu Thánh Thể; sau cơm tối, và giờ giải trí các em ghi lại những cảm nghiệm của mình trong ngày gặp gỡ đầu tiên.




2/Thánh lễ khai mạc cho khoá tìm hiểu ơn gọi Nữ Vương Hòa Bình trùng vào ngày lễ Thánh Biển đức, vị sáng lập Đan viện mang tên ngài. Lược qua đời sống của Thánh nhân và dựa vào lời nguyện nhập lễ, cha GB Nguyễn Công Phi, chủ tế đã mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các em tham dự khoá ý thức rằng người môn đệ khi theo Chúa không gì hơn là một sự từ bỏ để chỉ tìm kiếm Chúa và yêu mến Chúa mà thôi!


Các em Cảm tình viên là những người đang trên đường đi tìm kiếm Chúa, dù bất cứ dòng nào: Thánh Phaolô, Nữ Tử Bác ái Vinh Sơn hay Nữ Vương Hòa Bình... không phải để tránh đời sống gia đình, để được thoải mái, hưởng thụ.... mà là một sự tìm kiếm vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Gương sáng của thánh Biển Đức và lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục và là động lực cho những ai dám dấn thân phục vụ Chúa. Xin cho mỗi chúng ta, hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi mà bước đi trên con đường theo Chúa.


 Chương trình ngày thứ 2 tiếp nối với phần chia sẻ của Chị Đặc trách Đào tạo về đề tài Phân định Ơn gọi gồm các điểm:
- Ơn gọi là gì?
- Ơn gọi Nữ Vương Hòa Bình là gì?
- Phân định là gì?
- Phân định là một nghệ thuật tinh tế.
- Điều kiện để phân dịnh
- Các bước để phân định.
- Kết quả sau khi phân định.




Và vào lúc 15g00 các em được chào đón vị cha chung Giáo phận, Ngài đến với các em khi vừa trở về sau thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và chia sẻ:


Bước theo Đức Giêsu là đặt nhịp bước của chúng ta trùng với nhịp bước của Chúa Giêsu. Vậy bước theo Thầy Giêsu là bước như thế nào khi chúng ta chưa một lần thấy Chúa nhãn tiền như các tông đồ năm xưa?

Điều kiện để bước theo Chúa Giêsu gồm 5 chữ T: Tâm thành – Thể lý tốt- Tâm lý ổn định – Tri thức và Thánh thiện. Yếu tố thánh thiện là quan trọng nhất.

Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha chúc các em luôn CỐ GẮNG. Đời tu là một chuỗi dài những cố gắng để có thể bước theo Chúa đến cùng. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là làm theo ý Chúa Cha. Các con cũng hay vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chính ân sủng của Chúa sẽ giúp cho sự cố gắng từng ngày của các con để được lớn lên trong việc “Bước Theo Thầy Giêsu”.




Lúc 19g15, buổi diễn nguyện nói lên sự giằng co, phân vân của người trẻ trước ngã ba cuộc đời: chọn Chúa hay chọn tình yêu và sự nghiệp. Kết thúc là tâm nguyện của các em: dù nhiều khó khăn đang ở phía trước, nhưng em can đảm chọn “Chúa là gia nghiệp đời con”.





3/ Bước sang ngày thứ 3, lúc 6g30 các em hành hương lên Đồi Đức Mẹ Giang Sơn để lãnh nhận Ơn Toàn xá. Đoàn người lữ hành đã đi bộ từ dưới chân đồi với lời kinh Mân côi vang vọng. Lúc 09 giờ 00 tham dự Thánh lễ trước tòa Mẹ với các nhóm Hành hương khác. Cha chủ tế chào đón mọi người và đặc biệt chúc đoàn tìm hiểu Ơn gọi Dòng Nữ Vương Hòa Bình luôn được Chúa yêu thương và can đảm tìm thực thi Ý Chúa Như Mẹ Maria.





17g30, lúc hoàng hôn dần buông, các em và các soeurs dùng bữa tối buffet trước tiền sảnh với những món ăn do các em thanh tuyển chế biến. Hầu hết cho biết, lần đầu tiên các em được tham gia bữa ăn tự chọn này. Vui quá và ngon quá, ăn xong vẫn nhớ mãi! Khay thức ăn vơi dần, nhưng niềm vui và tình thân thiện lại dâng cao khi thấy các em “tân binh” và “cựu tân binh” xúm lại thu dọn hậu trường, một sự thích nghi tuyệt vời khiến không nhận ra em nào là mới em nào là cũ. Thật “ Việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay – Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125,3)


Ba ngày “Tìm hiểu ơn gọi : BƯỚC THEO THẦY GIÊSU” được khép lại với Thánh lễ Chúa Nhật 15 TN C lúc 05g30 tại Toà Giám Mục do cha GB. Nguyễn Công Phi, Quản lý Giáo phận chủ tế. Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, nguyên Trưởng ban Truyền thông giáo phận đồng tế.





Trong bài chia sẻ TM Lc 10, 25-30, cha Antôn đảo ngược câu hỏi của người thông luật: “Anh em tôi là ai?”, thay vì “Ai là anh em tôi”, qua dụ ngôn có 4 nhân vật: người bị trấn lột; tư tế và Lêvi; người Samari và ông chủ quán.


Thầy tư tế và Lêvi chỉ quan tâm đến bản thân mình; giữ luật theo sách luật; họ đã pham tội thiếu sót; người Samari thì nghĩ ngay đến người khác; giữ luật ghi trong tim phổi; là mẫu gương quan tâm chăm lo cho người khác.


Xã hội chúng ta hôm nay rất cần những người này. Chúa muốn chúng ta chăm sóc cho người khác, dù khả năng hơi khiêm tốn nhưng chúng ta có thể làm những việc nho nhỏ nhưng có giá trị trước mặt Chúa…Chính sự chăm sóc của chúng ta là rượu, là dầu để xoa bóp cho những người đang đau khổ, chán nản thất vọng …Người Samari giữ luật yêu thương bằng việc làm. Yêu là miệng nói tay làm. Điều gì sẽ xảy ra cho người gặp nạn nếu tôi không dừng lại chăm sóc. Con đường dài nhất là con đường từ trái tim đến đôi tay.


Ngày hôm nay Chúa cũng muốn chúng ta có tấm lòng và cách hành xử như người Samari nhân hậu.


Mong rằng những ý tưởng được cha chia sẻ trong bài Tin mừng hôm nay sẽ đánh động và giúp các em chọn lựa hướng đi trong tương lai cách thiết thực hơn.


Sau Thánh lễ, các em chụp hình lưu niệm trước tiền sảnh Nhà Nguyện Tòa Giám Mục.







Và bữa điểm tâm khép lại khoá Tìm hiểu Ơn Gọi II của các em Cảm tình viên Nữ Vương Hòa Bình năm Thánh 2025.


Mời xem hình đầy đủ tại đây


BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa